Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn
Ngày 17-4, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, lực lượng Kiểm lâm thực hiện thông báo 21 bản tin dự báo cháy rừng từ cấp III-IV. Kiểm lâm địa bàn đã tham mưu UBND các phường, xã thành lập 19 tổ xung kích với thành viên là công chức, viên chức làm việc tại UBND cấp phường, xã và dân quân thường trực; 79 tổ quần chúng bảo vệ rừng tại các thôn, khu dân cư gần rừng, ven rừng với gần 1.400 người tham gia. Trong năm, toàn thành phố xảy ra 9 vụ phát lửa, song không gây thiệt hại tài nguyên rừng. Việc kiểm soát sử dụng lửa xử lý thực bì và xử lý nghiêm vi phạm là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Hội nghị đánh giá việc kiểm soát chuyển đổi đất lâm nghiệp, xử lý nghiêm các vi phạm mua bán, sử dụng đất trái phép; đồng thời rà soát các phương án PCCC rừng, đặc biệt là công tác chỉ huy, huy động lực lượng và phối hợp chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ". Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024.
Trong khi đó, trước tình hình cháy, nổ trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp và thiệt hại nghiêm trọng trong đầu năm 2025, Công an TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản chỉ đạo toàn lực lượng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn quốc xảy ra 935 vụ cháy và 5 vụ nổ, khiến 19 người thiệt mạng, 23 người bị thương, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Tại TP Đà Nẵng, đã xảy ra 16 vụ cháy, tuy không gây thiệt hại về người và thiệt hại tài sản thấp nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trên cơ sở đó, Giám đốc Công an TP đã yêu cầu toàn lực lượng phải quyết tâm hoàn thành 100% các chỉ tiêu PCCC và CNCH năm 2025, Công an các đơn vị, địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành PCCC, tuyệt đối không để xảy ra cháy lớn trên địa bàn, hướng đến mục tiêu kéo giảm bền vững số vụ cháy, nổ và thiệt hại do sự cố gây ra.
Một trong những yêu cầu của Giám đốc Công an TP là yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt, công khai thông tin các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác. Công an TP Đà Nẵng cũng giao các đơn vị liên quan tập hợp danh sách cơ sở vi phạm, báo cáo lãnh đạo thành phố để xem xét, chỉ đạo thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với các cơ sở chây ỳ, không chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động.
Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng còn tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC trong mùa nắng nóng, các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của thành phố; chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC sâu rộng đến từng khu dân cư, tổ dân phố, đồng thời, nghiên cứu triển khai các giải pháp triệt để tiếp tục cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, CNCH, nhất là phối hợp tham mưu xây dựng Quy chế một cửa liên thông giữa Sở Xây dựng, Công an, Sở Tài chính trong cấp phép, nghiệm thu xây dựng; thẩm định thiết kế, nghiệm thu về PCCC, phục vụ hiệu quả chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội.
MAI VINH